Xử phạt rất nghiêm các ngân hàng áp dụng lãi suất trên 14%/năm

Thứ năm, 16/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-12, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu đã ký Công văn 9779 về điều chỉnh lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam với nội dung yêu cầu  các NHTM không được huy động lãi suất VND vượt quá 14%/năm (kể cả các khoản khuyến mại dưới mọi hình thức). Thống đốc yêu cầu các NHTM phải công khai biểu lãi suất huy động, tránh tình trạng thỏa thuận lãi suất ngầm như trước. Đồng thời, Thống đốc chỉ đạo chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm túc các tổ chức tín dụng    vi phạm. Để hiểu thêm về vấn đề này chúng tôi có trao đổi với ông Võ Minh, Phó Giám đốc NHNN TP Đà Nẵng.

P.V: Theo ông đâu là nguyên nhân khiến NHNN nghiêm cấm các NHTM "xé rào" để tăng lãi suất?

Ông Võ Minh 

Ông Võ Minh: Cuộc đua lãi suất của các NH đã đến lúc phải kết thúc và bị kiểm soát chặt chẽ. NHNN buộc phải áp dụng biện pháp mạnh với các NHTM là do tình hình tài chính tương đối ổn định trong thời điểm này. NHNN sử dụng biện pháp mạnh với các NHTM xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

Thứ nhất: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão nên nhu cầu về vốn trong dịp cuối năm của các DN là rất cần thiết. Tuy nhiên vừa qua, rất nhiều DN than phiền rằng lãi suất NH quá cao và không thể tiếp cận được nên việc mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn buộc các NH phải điều chỉnh lại.

Thứ hai: Chính phủ đã đồng ý gia hạn cho các NH tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng đến ngày 31-12-2011. Đây được xem là “van xả” mối lo của các NH, giúp các NH bớt căng thẳng về vốn, có nhiều thời gian và nguồn vốn dồi dào hơn để giải quyết rất nhiều vấn đề hiện tại như lãi suất huy động, cho vay, nợ xấu, tăng hệ số an toàn vốn, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và giải tỏa tình trạng căng thẳng tín dụng.

Thứ ba: Hiện tại, tính thanh khoản của hệ thống NH đang ở tình trạng tốt, các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của hầu hết các NHTM thực hiện theo quy định của NHNN. NHNN điều hành các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ tích cực thanh khoản cho các tổ chức tín dụng. Vì vậy không có lý do gì để các NHTM đua nhau đẩy lãi suất huy động lên cao, gây mất ổn định thị trường tiền tệ, gây ra hệ lụy cho hoạt động của từng tổ chức tín dụng và cả hệ thống NH, từ đó đẩy lãi suất cho vay tăng mạnh ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Thứ tư: Xuất phát từ yêu cầu của Hiệp hội NH Việt Nam (VNBA). Sau rất nhiều NH tự “xé rào” lãi suất, ngày 15-12, các thành viên VNBA đã chính thức đề nghị NHNN với chức năng là quản lý Nhà nước thực hiện giám sát chặt chẽ, có biện pháp mạnh với các NHTM trong việc thực hiện cam kết đồng thuận lãi suất.

Thứ năm: Vừa qua tại một số NHTM như NH Kỹ thương,... tình trạng cạnh tranh đua tăng lãi suất không lành mạnh, tình trạng thỏa thuận lãi suất ngầm giữa người gửi tiền và ngân hàng khiến lãi suất thị trường méo mó và không minh bạch gây ảnh hưởng đến hoạt động của rất nhiều NH nên NHNN cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến cuối ngày 15-12, trên địa bàn  TP Đà Nẵng, các ngân hàng đã đồng loạt áp dụng biểu lãi suất mới, hầu hết mức trần lãi suất 14%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 3 tháng trả lãi cuối kỳ, các kỳ hạn còn lại đều được điều chỉnh xuống dưới 14%/năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số NH chưa hạ mức lãi suất xuống nhưng vẫn không vượt khung 14%/năm.
P.V: Vậy trên địa bàn TP Đà Nẵng NHNN TP Đà Nẵng đã triển khai phương án nào để giám sát, xử lý đồng thời mức xử lý cao nhất cho các NH vi phạm là gì?

Ông Võ Minh: Ngay khi nhận được sự chỉ đạo của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, chúng tôi đã thông báo trực tiếp chỉ đạo các chi nhánh NH trên địa bàn phải áp dụng theo mức lãi suất mới, bắt buộc các NH trên địa bàn phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động tại các địa điểm giao dịch. Ngày hôm nay chúng tôi đã quyết định thành lập một đoàn kiểm tra đến tận các chi nhánh, phòng giao dịch để kiểm tra giám sát, xử lý đồng thời lắng nghe ý kiến, điều tra qua khách hàng gửi tiền và nhiều nguồn thông tin khác. Các trường hợp vi phạm chúng tôi có đủ thẩm quyền xử lý, nhẹ thì phạt cảnh cáo công khai, nặng hơn thì cách chức giám đốc chi nhánh NH đó. Tôi xin nhắc lại là sẽ xử phạt rất nghiêm khắc nếu xảy ra các trường hợp vi phạm.

P.V: Xin cảm ơn ông.

Xuân Đương
(thực hiện)